Kết quả tìm kiếm cho "trị giá 140 triệu USD"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 178
Ngày 11/7/1995 không chỉ là cột mốc lịch sử của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia từng là đối thủ trong chiến tranh thể hiện tinh thần vượt lên trên quá khứ, lựa chọn đối thoại và hợp tác vì lợi ích quốc gia và hòa bình khu vực. Ba thập kỷ qua, mối quan hệ này đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách và phát triển, từ những bước đi thận trọng đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Ngành cá tra mỗi năm mang về cho đất nước hơn 2 tỷ USD, tạo việc làm ổn định cho hơn 500.000 lao động, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của ĐBSCL. Từ loài cá quen thuộc trong bữa cơm dân dã, cá tra đã vươn ra thế giới, có mặt tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành mặt hàng chủ lực của Việt Nam.
Thị trường máy tính bảng (tablet) năm 2025 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ trên toàn cầu, với dự báo đạt giá trị 50 tỷ USD vào cuối năm và tiếp tục tăng trưởng kép 14,5% đến năm 2035. Tại Việt Nam, doanh thu thị trường tablet dự kiến chạm mốc 1 tỷ USD vào năm 2033 nhờ làn sóng số hoá giáo dục, làm việc từ xa và tiêu dùng thông minh.
Từ đầu năm đến nay, ngành Công Thương đã tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại; giới thiệu doanh nghiệp (DN) tham gia các sự kiện kết nối giao thương, góp phần mở rộng thị trường để thúc đẩy tăng trưởng.
Trước sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu gia tăng đối với thực phẩm thủy sản giàu dinh dưỡng, cá rô phi (loài cá nước ngọt phổ biến) đang trở thành sản phẩm xuất khẩu đầy tiềm năng của An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung.
Lộ, lọt, đánh cắp, buôn bán thông tin cá nhân... trên không gian mạng đang diễn ra phổ biến, kéo theo các cuộc gọi lừa đảo, nhắn tin giả mạo gia tăng. Do vậy, việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay là cần thiết.
Triển khai hiệu quả các hoạt động ngành công thương trong năm 2025 đóng vai trò quan trọng, giúp tỉnh An Giang đạt được chỉ tiêu theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh, góp phần đạt kế hoạch tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.
Truyền đạt chuyên đề về những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các dự thảo có rất nhiều điểm mới cả về nội dung, hình thức, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải luôn luôn chủ động về chiến lược và giữ vững độc lập, tự chủ trong bối cảnh, tình hình biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi.
Năm 2025, An Giang đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ và du lịch (DL), bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, cùng với nhiều giải pháp bứt phá để về đích kế hoạch 5 năm 2021-2025, tạo đà cho tăng trưởng giai đoạn tới.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez được kỳ vọng tạo cú hích đưa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước chuyển biến tích cực và năng động hơn.
Sáng 2/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, Tổ trưởng Tổ công tác số 03 chủ trì họp cho ý kiến góp ý kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ và du lịch năm 2025. Cùng dự còn có các tổ phó và thành viên Tổ công tác số 03 tham dự.
Chiều 1/4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Tổ trưởng Tổ 2 (Tổ công tác 297) phụ trách theo dõi chỉ đạo lĩnh vực phát triển công nghiệp và đầu tư công chủ trì cuộc họp với Sở Công Thương cùng các thành viên Tổ 2 và các đơn vị có liên quan về chỉ tiêu phát triển lĩnh vực công nghiệp phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng của tỉnh năm 2025.